Trốn truy nã 18 năm, lãnh án 10 năm

Thứ Năm, 23/04/2015, 23:57
Thái lấy tư cách PGĐ Công ty Mỹ Á ký hợp đồng nhận gửi 108 tấn cà phê của chi nhánh công ty thực phẩm miền Trung tại TP HCM. Sau khi nhận số 108 tấn cà phê nói trên, Thái đem bán hết lấy tiền sử dụng cá nhân.

Ngày 22/4, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Hồng Thái (64 tuổi, ngụ TP HCM) mức án 10 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ năm 1995, lợi dụng chức vụ là phó giám đốc (PGĐ) Công ty TNHH Mỹ Á, đồng thời là giám đốc (GĐ) Công ty TNHH Hoa Thành, Thái đã ký hợp đồng với nhiều công ty, cá nhân nhận mua bán, ký gửi cà phê nhận tiền nhưng sau đó giao hàng với số lượng ít hoặc không giao hàng rồi chiếm đoạt.

Bị cáo Thái sau phiên xử.

Theo đó, cuối tháng 12/1995, Thái lấy tư cách PGĐ Công ty Mỹ Á ký hợp đồng nhận gửi 108 tấn cà phê của Chi nhánh Công ty thực phẩm miền Trung tại TP HCM. Sau khi nhận số 108 tấn cà phê nói trên, Thái đem bán hết lấy tiền sử dụng cá nhân.

Đến tháng 2/1996, chi nhánh công ty thực phẩm miền Trung yêu cầu Thái trả lại số hàng trên nhưng Thái chỉ trả được 79 tấn, số cà phê còn lại xác định trị giá là 580 triệu đồng, Thái viết giấy nhận nợ. Một thời gian sau, Thái chỉ trả tiếp được 147 triệu đồng, còn lại 433 triệu đồng nên công ty đã làm đơn tố cáo Thái.

Ngoài ra, cũng trong khoảng thời gian này, Thái còn chiếm đoạt của công ty cung ứng tàu biển và dịch vụ hàng hải- xuất nhập khẩu- thương mại và du lịch TP HCM hơn 1 tỷ đồng qua hợp đồng mua bán 300 tấn cà phê; chiếm đoạt của hai cá nhân khác số tiền 350 triệu đồng.

Cuối tháng 5/1997, Thái bị Cơ quan CSĐT công an TP HCM khởi tố, truy nã về tội "lạm dụng tín nhiệm..." nhưng đến đúng 18 năm sau, tháng 5/2014, Thái mới bị bắt giữ.

H.Anh
.
.
.