Chém chết vợ trong cơn ghen rồi dắt con đi đầu thú

Thứ Tư, 28/01/2015, 16:26
Đối tượng Thành cho biết, do phát hiện vợ có tình nhân, đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng không được nên đã ra tay sát hại vợ bằng dao rồi dắt theo con đến Công an đầu thú.

Vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng ngày 28/1, tại gia đình anh Lê Thành, tại tổ Tây Hồ 2, phường 11, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nạn nhân là chị Phan Thị Trang (31 tuổi).

Hiện trường vụ án mạng.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Lê Thành tại cơ quan Công an, thời gian gần đây cuộc sống gia đình không được hạnh phúc vì vợ là chị Trang có tình nhân. Mặc dù anh Thành đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng chị Trang vẫn không chấm dứt được mối tình “ngoài luồng”.

Rạng sáng ngày 28/1, trong lúc hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Lê Thành đã dùng dao phay chém nhiều nhát vào người khiến chị Trang tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại vợ, Lê Thành đem theo con trai 9 tuổi tới cơ quan Công an đầu thú.

Nghi phạm Lê Thành tại cơ quan Công an.

Trưa cùng ngày, các cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường và tử thi chị Trang, phát hiện con dao vẫn còn cắm trên ngực nạn nhân.

Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm, người thân đã đưa thi thể chị Trang về quê nhà Đắk Lắk lo chuyện hậu sự.

Kim Ngân
.
.
.