Bắc Ninh:

Bố có biểu hiện tâm thần sát hại con trai 11 tuổi

Thứ Tư, 10/06/2015, 17:19
Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Giáp, 41 tuổi, trú ở thôn Đại Trung, xã Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh về hành vi giết người, đồng thời đang trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với đối tượng này để có hướng xử lí theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, trưa 4/6, Giáp và con trai là cháu Nguyễn Văn Được, 11 tuổi ngủ ở nhà. Khi tỉnh dậyy, thấy con trai đang ngủ say, Giáp đã bóp cổ cháu đến chết. Sau khi gây án, Giáp bế con trên tay rồi gọi điện cho vợ là chị Đặng Thị Hậu.

Hiện trường vụ án – nơi đối tượng Giáp sát hại cháu Được.

Được biết, khoảng mấy tháng gần đây, Nguyễn Hữu Giáp có biểu hiện trầm cảm. Hàng ngày, anh ta rất ít nói, ai bảo gì thì làm việc đấy, hầu như không giao tiếp với ai. Chính vì vậy, gia đình Giáp đã đưa anh ta đi khám ở bệnh viện tâm thần, được các bác sĩ cho thuốc điều trị ngoại trú.

Trước khi sát hại con trai, Giáp đã nhiều lần tìm cách tự sát bằng cách treo cổ và cắt mạch máu ở tay nhưng gia đình đều phát hiện kịp thời.

P.A.
.
.
.