Bắt 'nữ quái' chuyên lừa vé số của người tàn tật

Thứ Tư, 10/12/2014, 15:45
Chiều 10/12, Công an TP Thủ Dầu Một vừa tạm giữ Phạm Thị Thanh Trúc (23 tuổi, ngụ khu 14, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, nhiều người già, tàn tật bán vé số dạo điện thoại cầu cứu “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội PCTP phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) về việc, bị một phụ nữ đi chiếc xe máy màu đen không rõ biển số lừa đảo chiếm đoạt vé số. Ngay sau đó, anh Hải về nhà mở máy tính cá nhân nghiên cứu hình ảnh các đối tượng đã bị mình bắt giữ về hành vi lừa đảo vé số. Tiếp đó, anh  đem hình ảnh chúng cho nạn nhân xem thì mọi người đều xác định, Trúc là thủ phạm.

Theo kế hoạch, lúc 20h ngày 9/12, anh Hải cùng đồng đội gồm Thạch Đạt và Nguyễn Duy tổ chức đeo bám Trúc. Quả nhiên, Trúc điều xe máy BKS 54S4-7627 đảo qua các ngã đường của TP Thủ Dầu Một.
Hiệp sĩ bắt giữ Trúc.

Đến 21h cùng ngày, Trúc qua đường Đại lộ Bình Dương thuộc khu 2, phường Phú Hòa. Tại đây, Trúc đã lừa chị Nguyễn Thị Hồ Phương (34 tuổi, quê quán Nghệ An) chiếm đoạt 60 tờ vé số rồi bỏ chạy.

Ngay lập tức, các anh liền truy đuổi qua các ngã đường, đến khu 12, phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một) thì bắt giữ Trúc cùng tang vật. Được biết, anh Hải từng bắt giữ Trúc và 5 đồng bọn khác vào tháng 7/2009 cùng về hành vi trên.

L.Ánh - C.B.
.
.
.