Bắt kẻ cầm đầu đường dây thuốc lá lậu từ Campuchia về Việt Nam

Thứ Sáu, 09/01/2015, 20:39
Tối ngày 8/1, hàng chục CBCS thuộc Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an phối hợp với tổ công tác thuộc Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 398 Quốc gia bắt quả tang một đường dây buôn lậu thuốc lá qua biên giới do Nguyễn Văn Tới (43 tuổi) cầm đầu cùng với đối tượng vận chuyển là Lâm Quốc Mạnh (44 tuổi), quê quán Đức Huệ, Long An.

Trước đó qua quá trình trinh sát, Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an nắm được đường dây buôn lậu thuốc lá do Tới cầm đầu từ Campuchia về Việt Nam bằng đường sông đi qua địa phận tỉnh Long An.

Tối 8/1, Tới cùng 50 cửu vạn sử dụng 22 xe gắn máy, 2 xuồng máy cao tốc tập kết 52.000 gói thuốc lá lậu các loại tại khu vực xã Mỹ Thanh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (cách biên giới Campuchia 300m) thì bất ngờ lực lượng phối hợp ập vào bắt quả tang. Các đối tượng đồng loạt tháo chạy trong đêm tối và bỏ lại tang vật. Tuy nhiên, Cảnh sát đã kịp thời bắt giữ Tới và Mạnh.

Đối tượng Tới và tang vật (ảnh CTV).

Tại CQĐT, Tới khai nhận, có thâm niên 10 năm buôn lậu thuốc lá lậu từ Campuchia về Việt Nam. Để qua mắt Công an, Tới không thực hiện các chuyến lớn mà xé lẻ thành từng chuyến nhỏ sử dụng nài và xuồng cao tốc vận chuyển thuốc lá. Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an đã niêm phong tang vật, tạm giữ đối tượng Tới và Mạnh để  hoàn tất hồ sơ xử lý.

M.Đ.
.
.
.