Công an tỉnh Lào Cai:

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 3 năm lẩn trốn

Thứ Sáu, 12/06/2015, 15:22
Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội vừa bắt đối tượng truy nã Vũ Anh Tuấn, 40 tuổi, trú tại phường Phố Mới, thành phố Lào Cai ( Lào Cai) sau gần 3 năm lẩn trốn.

Năm 2012, Vũ Anh Tuấn làm Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Hoa Lợi ở thành phố Lào Cai. Trong thời gian đương chức, bằng hình thức mua bán đất, y đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Sau đó y bỏ trốn khỏi địa phương. Trong gần 3 năm lẩn trốn, Tuấn về Hà Nội chạy xe ôm và làm thêm cho công ty xe khách Ô Hô Hải Phòng và tiếp tục vay nợ lừa đảo của một số cá nhân.

Đối tượng Vũ Anh Tuấn.

Ngày 30/08/2013, Công an Thành phố Lào Cai ra quyết định truy nã đối với đối tượng Vũ Anh Tuấn, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội đã phát hiện và bắt được Vũ Anh Tuấn khi y đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Quỳnh Trang
.
.
.