7 ‘quý bà’ bị phạt tù vì tội đánh bạc

Thứ Năm, 14/05/2015, 15:57
Lan là chủ tiệm gội đầu, massage. Khi cơ quan Công an kiểm tra hành chính cơ sở do Lan làm chủ đã bắt quả tang 5 “quý bà” đang đánh bài tứ sắc ăn tiền. Tang vật thu giữ, gồm: 3 triệu đồng, 107 lá bài đã qua sử dụng, 8 bộ bài chưa sử dụng, 5 ĐTDĐ. Kiểm tra trên người các con bạc, tạm giữ số tiền trên 20 triệu đồng

Ngày 14/5, TAND huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) đã tuyên phạt 6 bị cáo, gồm: Nguyễn Thị Lan (50 tuổi) 7 tháng tù giam; Lê Thị Phỉ (62 tuổi); Đặng Thị Nương (56 tuổi); Nguyễn Thị Lành (58 tuổi); Nguyễn Thị Cúc (58 tuổi) cùng 4 tháng tù giam và Phạm Thị Thanh Nhã (40 tuổi) mức án 3 tháng tù giam, tất cả về hành vi đánh bạc.

6 “quý bà” đánh bạc lãnh án.

Theo cáo trạng, bị cáo Lan là chủ tiệm gội đầu, massage Út Nhớ (khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình). Trưa 18/1, Công an huyện Thanh Bình kiểm tra hành chính cơ sở do Lan làm chủ, bắt quả tang 5 bị cáo trên đang đánh bài tứ sắc ăn tiền. Tang vật thu giữ, gồm: 3 triệu đồng, 107 lá bài đã qua sử dụng, 8 bộ bài chưa sử dụng, 5 ĐTDĐ. Kiểm tra trên người các con bạc, tạm giữ số tiền trên 20 triệu đồng. Qua điều tra, các bị cáo khai nhận, sòng bạc trên do Lan đứng ra tổ chức, thu tiền sâu.

Bị cáo Trần Thị Nhung tại phiên tòa. 

Cùng về hành vi này, TAND huyện Tam Nông vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Nhung (35 tuổi). Năm 2013, Nhung bị bắt quả tang cùng với 9 đối tượng khác về hành vi đánh bạc (bào cài 3 lá). Trong quá trình điều tra, Nhung bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã. Gần 2 năm lẩn trốn, ngày 3/3 vừa qua, Nhung đã ra đầu thú, mong hưởng sự khoan hồng của pháp luật. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhưng mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì đang nuôi con nhỏ.

Hoàng Việt – Thân Quốc
.
.
.