22 năm tù cho đối tượng trốn trại, dùng súng bắn người

Thứ Năm, 10/09/2015, 22:30
Sáng 10/9/2015, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hải Dương, mở phiên tòa xét xử bị cáo Đào Ngọc Anh (34 tuổi, ở thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), bị truy tố về tội “ giết người” và “trốn khỏi nơi giam giữ”.

Trước đó, trong quá trình chấp hình phạt 9 năm 6 tháng tù giam tại Trại giam Hoàng Tiến, thuộc Tổng Cục cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ Tư pháp (Bộ Công an), lợi dụng sở hở của cán bộ quản giáo, đối tượng Đào Ngọc Anh đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Trong quá trình bỏ trốn, Ngọc Anh nghi ngờ ông Bùi Đình Trạm (55 tuổi, ở xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đã hỗ trợ cán bộ trại giam truy bắt anh ta nên Ngọc Anh nảy sinh ý định dùng súng bắn chết ông Trạm để trả thù.

Khoảng 6h 20 ngày 10/10/2009, sau khi nhận được điện thoại của đàn em là Vũ Xuân Cường, thông báo vị trí nơi  ông Trạm ngồi ăn sáng (tại khu 3, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang), Ngọc Anh chỉ đạo Vũ Văn Duy dùng xe máy chở Ngọc Anh đến chỗ ông Trạm. Khi cách ông Trạm gần 2m, Ngọc Anh dùng súng bắn đạn gém vào người ông Trạm, khiến nạn nhân bị tổn hại 73% sức khỏe.

Sau khi gây án, Ngọc Anh bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 21/1, đối tượng bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ  theo lệnh truy nã. Trước đó, tại Bản án phúc thẩm số 133 ngày 25/3/ 2011, TAND tối cao đã tuyên phạt 2 đồng phạm của Đào Ngọc Anh là Vũ Văn Duy 15 năm tù và Vũ Xuân Cường 13 năm tù.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai bị cáo, người bị hại và quá trình xét hỏi tại phiên tòa, TAND tỉnh Hải Dương tuyên Đào Ngọc Anh, 20 năm tù về tội “giết người”; 2 năm tù về tội “trốn khỏi nơi giam giữ”, tổng cộng hình phạt bản án còn chưa chấp hành xong là 7 năm 10 tháng 25 ngày, buộc bị cáo Đào Ngọc Anh phải chấp hành hình phạt chung là 29 năm 10 tháng 25 ngày.

X.M.
.
.
.