2 đối tượng gây ra 11 vụ cướp giật

Thứ Năm, 08/01/2015, 20:14
Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Xuân Hòa, (28 tuổi), trú tại phường Liên Mạc và Trần Hữu Lê, (27 tuổi, trú tại phường Thượng Cát, cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng giữa tháng 12/2014, Hòa và Lê đã giật túi xách của chị Noh Hye Yuong (chị Yuong), 41 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, khi người phụ nữ này đang đứng bên đường Đỗ Đình Thiện, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) mua hoa quả. Trong túi có 8 triệu đồng, 280 USD và 1 điện thoại di động Samsung Galaxy Note 3. 

Ngoài vụ cướp giật tài sản nhằm vào chị Yuong, các đối tượng khai 9h ngày 23/12/2014, đã sử dụng xe máy Honda Wave màu đỏ - tím, BKS: 29L1 - 374.94, giật của chị Nguyễn Thị Nguyệt Nga, (26 tuổi), ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy chiếc điện thoại iPhone 6 trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ. Chiếc điện thoại này đã được các đối tượng bán với giá 5,5 triệu đồng.

Đối tượng Hòa và Lê.

Ngoài ra trong tháng 12/2014, nhóm tội phạm này còn liên tiếp gây ra 9 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn thành phố. Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị, ai là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản do Lê và Hòa gây ra, liên hệ với Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, tại số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng. Điện thoại liên hệ: 04.39396780 để giải quyết.

Khoa-Hiền
.
.
.