Cảnh giác thủ đoạn mới của 'hai ngón' vùng quê

Chủ Nhật, 14/06/2015, 09:03
Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu đã bắt giữ Nguyễn Thị Sũng (41 tuổi, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 19h30’ ngày 7-5, Sũng điều khiển xe máy BS 70C1-119.36 đến nhà bà Trần Lệ Khanh (58 tuổi, ngụ thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu) dựng xe ngoài hàng rào rồi vào nhà giả vờ hỏi mua cây nha đam. Trong lúc nói chuyện, thấy bụng bà Khanh lớn, Sũng dùng tay sờ vào. Lợi dụng bà Khanh sơ hở, Sũng nhanh tay móc túi quần bà Khanh trộm 7.880.000đ rồi đi về nhà.

Đối tượng Sũng.

Qua đấu tranh, Sũng còn khai nhận, vào giữa tháng 3/2015, đã điều khiển xe đến tiệm tạp hóa Châu Anh thuộc thị trấn Bến Cầu để vờ hỏi mua card điện thoại. Lợi dụng chị Nguyễn Thị Xây chủ tiệm không để ý, Sũng trộm 5.590.000đ cất trong hộc tủ rồi lấy xe chạy về nhà. Sũng thường dùng thủ đoạn, giả vờ khen một bộ phận trên cơ thể nạn nhân đẹp rồi dùng tay sờ, xoa vào để nạn nhân mất cảnh giác thì ra tay trộm. Với chiêu thức này, Sũng đã thực hiện rất nhiều vụ trộm khác trên địa bàn thị trấn Bến Cầu và xã Tiên Thuận.

Đề nghị ai từng là nạn nhân của Sũng nhanh chóng đến Công an huyện Bến Cầu trình báo để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

T.Nhung – M.Nhật
.
.
.