Bình Phước:

Cảnh cáo nguyên chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước

Thứ Sáu, 03/10/2014, 13:40
Ngày 2/10, tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã ký quyết định kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Công - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú, nguyên chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước.

Lý do thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định văn bản tham mưu các vụ việc gồm: thanh lý rừng cây giá tỵ; dự án xây dựng đường Hà Huy Tập nối dài và nhà liền kề; vụ việc bán đấu giá 323ha cao su tại Bù Đốp.

Trong thời gian đương chức chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước (từ 2001 đến 2011), ông Phạm Công liên quan đến ba vụ việc gồm: vụ bán đấu giá vườn cao su (323ha của nhà nước) tạo quỹ làm đường Lộc Tấn - Bù Đốp, khi giảm 30% giá đất không xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm thất thu cho ngân sách Nhà nước trên 20 tỉ đồng. Ngoài ra quy trình bán đấu giá “có vấn đề” như: việc bán đấu giá chỉ có một người tham gia, đăng báo sai nguyên tắc, không thông báo rõ diện tích, địa điểm, hiện trạng các lô bán thí điểm, có dấu hiệu thông thầu...

Kế đến vụ bán trực tiếp 6.275m2 tại khu đất “vàng” thuộc khuôn viên Đài PTTH Bình Phước cho Công ty TNHH một thành viên xây dựng Bình Phước để xây dựng nhà liền kề không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Khu đất này được bán với giá cực thấp so với giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Đông Á (đơn vị được Sở Tài chính tỉnh Bình Phước thuê thẩm định giá, chỉ hơn 1,5 triệu đồng/m2 so với 6 triệu đồng/m2 do Công ty cổ phần Thẩm định giá Đông Á đưa ra). Vụ việc này đã không được báo cáo đến Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Và vụ thanh lý trên 72ha gỗ rừng giá tỵ tại địa bàn xã Tân Lập (huyện Đồng Phú) gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Cụ thể, việc áp giá sai qui cách từ gỗ thành củi đã gây thiệt hại cho ngân sách trên 1,2 tỉ đồng.

Ba vụ việc trên đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước khởi tố vụ án.

Khu đất "vàng" trên đường Lê Duẩn xây dựng nhà liền kề được bán với giá bèo gây thất thu cho ngân sách hàng chục tỉ đồng. Ảnh: Đức Trí.

Được biết, sau 10  năm (hai nhiệm kỳ từ 2001 đến năm 2011) giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, ông Phạm Công được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở Tài chính được hơn 3 năm (từ năm 2011 đến năm 2014).

Sau khi các vụ việc tiêu cực trên bị phanh phui, ông Phạm Công bị kỷ luật hình thức cảnh cáo và vừa qua  bị điều chuyển giữ chức Phó Trưởng Ban chỉ đạo Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú (huyện Đồng Phú) - dự án gây “ồn ào” dư luận thời gian gần đây

Đức Trí
.
.
.