Cảnh báo nạn trộm cắp xe đạp điện

Thứ Ba, 05/11/2013, 11:49
Thời gian qua, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội xảy ra nhiều vụ mất trộm xe đạp điện nhưng nạn nhân ít đến trình báo tại cơ quan Công an do giá trị tài sản không quá lớn.

Trung tá Lê Tiến Dũng, Trưởng Công an phường Láng Thượng, Hà Nội cho biết: Nguyên nhân là do người điều khiển xe đạp điện chủ yếu là học sinh có tinh thần cảnh giác không cao. Khi đi vào các hàng quán, học sinh thường không chú ý bảo quản tài sản mà chỉ khóa xe đơn thuần. Xe đạp điện lại là vật dễ tiêu thụ, có giá dao động từ vài triệu đồng đến hơn chục triệu đồng. Đề nghị người sử dụng nâng cao tinh thần cảnh giác bảo quản tài sản. Khi bị mất trộm, cần nhanh chóng đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo

H.H.
.
.
.