Can vụ ẩu đả, bị chém tử vong

Thứ Năm, 26/06/2014, 18:35
Ngày 26/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người. Bị cáo là Quách Mạnh Hùng, (38 tuổi), trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội.

Nạn nhân bị Hùng sát hại dẫn đến tử vong là anh Nguyễn Vân Hoàng, (21 tuổi), trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội. Một nạn nhân khác cũng bị Hùng sát hại là anh Đàm Vân Tráng, (32 tuổi), trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông may mắn thoát chết, nhưng bị tổn hại 22% sức khỏe.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Đức, ở quận Hà Đông, Hà Nội tham gia cá độ bóng đá qua mạng nên đã cam kết trả nợ Nguyễn Đức Thiện, ở quận Hà Đông số tiền 100 triệu đồng.

Sau đó Thiện đến nhà Đức đòi nợ nhiều lần nhưng không được. Sáng 23/1/2013, Thiện rủ một số đối tượng trong đó có Đàm Vân Tráng đến nhà Đức để đòi nợ. Dù vợ và anh trai Đức đã nói với là Đức không có nhà, nhưng Thiện vẫn cùng nhóm bạn đi quanh nhà trọ để tìm. Tìm Đức không thấy, nhóm Thiện đã gây sự với Quách Mạnh Hùng, ở cùng khu với Đức. Trong lúc lời qua tiếng lại, Hùng đã lấy dao chém Thiện và Tráng khiến cả hai bị thương. Anh Hoàng chạy vào can ngăn thì bị Hùng chém vào cổ.

Trước hành vi nguy hiểm của Hùng, nhiều người khác đã dùng lưới để khống chế, ngăn chặn không để Hùng không tiếp tục gây án và cũng bị Hùng dùng dao chém khiến anh Hoàng tử vong, anh Tráng bị tổn hại 22% sức khỏe.

Liên quan đến vụ án này còn nhiều bị hại khác đã bị Hùng dùng dao chém gây thương tích. Quá trình xét xử, các bị hại đề nghị HĐXX buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường dân sự theo luật định. Tuy nhiên tại phiên xử này, do các bị hại chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh mức độ thương tật và chứng từ khám chữa bệnh nên HĐXX chưa có cơ sở xem xét để xác định bồi thường. Vì thế, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa, hoãn thời gian tuyên án đến khi các bị hại xuất trình được giấy tờ chứng minh thương tật và tiền khám chữa bệnh

Nguyễn Hưng
.
.
.