Cần nghiêm trị những đối tượng lợi dụng báo chí làm điều phi pháp

Thứ Tư, 09/10/2013, 09:34
Thời gian qua, đã có không ít đối tượng lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của một số tờ báo in, báo mạng... viết tin, bài sai sự thật nhằm mục đích vụ lợi cá nhân, vi phạm pháp luật nghiêm trọng...

Điển hình gần đây nhất là trường hợp Bùi Hữu Cường (29 tuổi), trú tại khối phố Mỹ Thạch Đông, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Đại tá Hoàng Minh Thống, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết: Vào tối 24/9, tổ CSGT tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ do Trung tá Lê Trọng Hữu làm tổ trưởng, chốt chặn tại Km 970+950 trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, phát hiện xe ôtô BKS 76C-02712 do ông Lê Quang Phú (25 tuổi, trú phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nên ra hiệu lệnh dừng xe, hướng dẫn cho ôtô vi phạm chạy về phía trước và dừng vào lề đường bên phải theo chiều đi cách đầu xe CSGT khoảng 20m để kiểm tra.

Khi ôtô đã đổ vào lề đường bên phải theo chiều lưu thông, lái xe xuống xe xuất trình giấy tờ cho tổ tuần tra kiểm tra, thì có một thanh niên điều khiển xe máy BKS 43H1-5471 chạy tới đâm sầm vào đuôi xe ô tô đang đỗ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tổ CSGT dừng mọi hoạt động kiểm soát, tập trung bảo vệ hiện trường; điều hòa hướng dẫn giao thông; đồng thời lập tức điện báo cho trực ban Công an huyện Thăng Bình để báo cho cơ quan điều tra Công an huyện đến khám nghiệm hiện trường; báo cho Bệnh viện huyện Thăng Bình cho xe cấp cứu đến đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Khi cán bộ cơ quan điều tra Công an huyện Thăng Bình, kiểm sát viên VKSND huyện Thăng Bình có mặt tại hiện trường thì xe cấp cứu của Bệnh viện huyện Thăng Bình cũng đến nơi. Tuy nhiên, qua kiểm tra, xác định nạn nhân là anh Huỳnh Hùng (31 tuổi, trú tại tổ 12, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) đã chết, nên không đưa đi cấp cứu nữa...

Thế nhưng, Bùi Hữu Cường đã viết bài gửi cộng tác đăng trên Báo Lao động, với bút danh Italy, giật tít: "Sau tai nạn, CSGT bỏ mặc nạn nhân chết để tiếp tục chặn xe". Đặc biệt, bài báo có nội dung bóp méo sự thật, cụ thể "chiếc xe tải dừng gây tai nạn được lực lượng CSGT cho lưu thông bình thường", "họ (tức CSGT) vẫn bỏ mặc nạn nhân mà tiếp tục làm việc"...

Tài liệu xử lý về hành vi sai trái của cơ quan chức năng đối với Bùi Hữu Cường.

Ngoài Báo Lao động, Cường cũng gửi bài đăng trên Báo Đất Việt với nội dung trên. Khi những bài báo này đăng tải gây bức xúc trong dư luận, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tiến hành điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Cường thú nhận nội dung những bài báo đã viết sai sự thật, do nghe theo phản ảnh một chiều của một số đối tượng(?!)...

Thiếu tá Nguyễn Xuân Thìn, Đội trưởng Văn hóa Nghệ thuật Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết: Sau khi tốt nghiệp Đại học Quảng Nam (Khoa Việt Nam học), Cường viết tin, bài cộng tác cho một số tờ báo lấy bút danh: Yaly, Cường Hữu... Qua xác minh cho thấy, các tin, bài của Cường thường chỉ một nội dung song được sao chép gửi cộng tác cho hàng chục tờ báo; thậm chí có tin viết gửi một lúc cho 70 tờ báo, với mục đích "câu" nhuận bút.

Ngày 4/6/2012, Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) tỉnh Quảng Nam đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản đối với Cường, số tiền 3 triệu đồng, do viết tin "Phát hiện xác nạn nhân tâm thần dưới hố hút cát" trên Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVNews) sai sự thật. Lần này, sai phạm của Cường mang tính chất tái phạm nên qua trao đổi, lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam quyết định xử phạt đối với Cường 5 triệu đồng theo khoản 1, Điều 7 Nghị định số 02/2011/NĐ-CP ngày 6/1/2011 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. 

Thiếu tá Thìn cho biết thêm, một trường hợp khác là Dương Văn Út (26 tuổi), trú ở tổ 8, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, bạn học cùng lớp với Bùi Hữu Cường, cộng tác viên cho một số tờ báo dưới bút danh: Hà Kiều, H.K... cũng bị Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam xử phạt hành chính 3 triệu đồng vì viết sai sự thật.

Ngày 25/6/2012, trên báo mạng Bee.net và Báo Kiến thức có đăng tin: "Uống chai nước tăng lực, lăn đùng ra chết" của Dương Văn Út với bút danh H.K, nội dung, bà Hoàng Thị Hồng, trú tại xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, đã bị tử vong sau khi uống chai nước ngọt mang nhãn hiệu Sting của Công ty PepsiCo Việt Nam. Thực tế xác minh cho thấy, sự việc là do Út bịa đặt, song đã làm hoang mang người tiêu dùng, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, kinh doanh của Công ty PepsiCo Việt Nam. "Ngoài việc cơ quan chức năng xử lý đối với Út, lãnh đạo Công ty PepsiCo Việt Nam cũng đòi các tờ báo đăng tải tin sai sự thật phải bồi thường 100 triệu đồng, nhưng sau đó hai bên thỏa thuận giải quyết...", Thiếu tá Thìn xác nhận.

Thực tế, thời gian qua, với lợi thế học vấn và hiểu biết của mình, rất nhiều người đã viết tin, bài cộng tác cho các báo. Nhờ vào lực lượng cộng tác viên này mà các tờ báo có được nội dung tin, bài phong phú; đặc biệt là cập nhật nhanh về tin tức thời sự, càng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ cho báo chí nước nhà. Tuy nhiên, trong số cộng tác viên đó có không ít đối tượng lợi dụng để làm điều phi pháp, viết sai sự thật gây xáo trộn dư luận, làm ảnh hưởng đến an ninh kinh tế và TTATXH...

Do đó, đề nghị các Sở TT&TT cần có sự phối hợp chặc chẽ với cơ quan đại diện, văn phòng các báo tại địa phương để quản lý đối với hoạt động của phóng viên và công tác viên, tránh tình trạng thả lỏng, tạo điều kiện cho đối tượng xấu lợi dụng báo chí tác oai, tác quái, trục lợi cá nhân. Ngoài ra, Ban Biên tập các tờ báo, khi sử dụng tin, bài của cộng tác viên cần thẩm định lại nội dung để tránh tình trạng đăng tải tin, bài sai sự thật, gây mất uy tín tờ báo và đội ngũ người làm báo chân chính nói chung. Đối với những trường hợp vi phạm, các cơ quan chức năng cũng cần nghiêm trị theo pháp luật để răn đe kẻ khác...

Thành Công
.
.
.