Xét xử đường dây đánh bạc "khủng" qua trang mạng M88:

Các trí thức thừa nhận đánh bạc tiền tỉ

Thứ Năm, 14/05/2015, 09:53
Ngày 13/5, phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc khủng qua trang mạng M88 bắt đầu bước vào phần xét hỏi. Như tin đã đưa, trong số 53 bị cáo bị truy tố và xét xử trong vụ án này hầu hết là trí thức, có công ăn việc làm ổn định nhưng vẫn mê máu đỏ đen.

Tại tòa, trong phần xét hỏi các bị cáo đều thừa nhận tội danh như cáo trạng truy tố. Theo đó, Đào Ngọc Quý (kỹ sư xây dựng) khai: bị cáo bắt đầu tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ở các giải Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, C1 Châu Âu, Euro 2012, các giải bóng đá quốc tế khác. Không dừng lại ở đây, Quý thừa nhận còn tham gia cá cược các giải cầu lông, quần vợt, bóng rổ, chơi bài barcarat trên trang M88.

Để tham gia cá cược, Quý thành lập tài khoản thành viên có tên Vicmax, sử dụng tài khoản cá nhân của vợ là V.T.M.H. để giao dịch nhận, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện M88.

Tháng 8/2012, Quý lập thêm một tài khoản có tên Vicmax 486, mở tài khoản cá nhân riêng tại Ngân hàng Ngoại thương để giao dịch với tài khoản M88. Trong vòng 1 năm (từ tháng 5/2012 đến tháng 6/2013), Quý thừa nhận đã sử dụng đến 8,8 tỷ đồng để đánh bạc và bị thua khoảng 6 tỷ đồng.

Nguyễn Lê Sang và Phạm Thị Kim Loan sau phiên tòa.

Có mặt gần 2 năm (từ tháng 8/2011 đến tháng 6/2013) trên sòng bạc M88, Lê Minh Hải (34 tuổi, giảng viên đại học) cũng tham gia cá độ hầu hết các giải bóng đá... Ngoài ra, Hải còn chơi casino trên M88. Ngoài tài khoản riêng của mình, Hải còn mượn tài khoản của em gái là L.T.M.H. mở tại Ngân hàng Đông Á để đăng ký và sử dụng vào việc chuyển tiền, nhận tiền đánh bạc đến các tài khoản của Cù Huy Giáp, Nguyễn Lê Sang, Hồ Thị Mỹ Dung... Hải thừa nhận, mỗi ngày Hải tham gia cá độ từ 3 đến 15 trận bóng đá, số tiền cá độ một trận từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tổng cộng, Hải đã sử dụng khoảng 1,8 tỷ dồng để cá độ và bị thua khoảng 800 triệu đồng.

Tương tự, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến khi đường dây M88 bị triệt phá, Đặng Việt Cường (nhân viên Công ty Dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất) thừa nhận đã sử dụng trên 900 triệu đồng để đánh bạc và bị thua gần 70 triệu đồng.

Không chỉ tham gia cá độ đá banh như các bị cáo khác, con bạc Quách Tấn Phát (nhân viên Ban Quản lý đầu tư dự án - Sở GTVT TP Hồ Chí Minh) thừa nhận còn tham gia chơi bài barcarat, trò chơi Newyork game trên trang M88. Về cá độ bóng đá, Phát thừa nhận hằng ngày đăng nhập cá độ từ 2 đến 15 trận bóng với số tiền đặt cược từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Về chơi bài barcarat, Phát thường tham gia cá cược từ 22h hôm trước đến 1h sáng ngày hôm sau. Mỗi lần đăng nhập, Phát cá cược từ 80 đến 100 ván bài, mỗi ván cược từ 35.000 đồng đến 1 triệu đồng. Vì vậy, có ngày Phát sử dụng đến 40 triệu đồng để cá cược. Kiểm tra giao dịch tài khoản cá nhân của Phát thể hiện bị cáo này đã sử dụng hơn 1,8 tỷ đồng để đánh bạc và "thu hồi vốn" được hơn 1,78 tỷ đồng.

Trong số các "con bạc" bị đưa ra xét xử, nhiều con bạc mới "tập tễnh" tham gia cũng bị thua cả trăm triệu đồng như Lã Xuân Tú (33 tuổi, nhân viên mặt đất Công ty Hàng không Nội Bài). Theo đó, chỉ trong vòng 1 tháng tham gia, Tú đã sử dụng 178 triệu đồng chơi cá độ và bị thua 83 triệu đồng.

Với số tiền tham gia đánh bạc của nhiều bị cáo lên tới bạc tỷ nhưng trong phần xét hỏi, HĐXX không hỏi đến tiền đánh bạc ở đâu các bị cáo có! Hôm nay phiên tòa tiếp tục.

A. Huy
.
.
.