Xét xử đường dây đánh bạc gây xôn xao dư luận tại Tây Ninh:

Các đối tượng cầm đầu chỉ lãnh mức án 2 năm tù giam(?)

Thứ Tư, 26/02/2014, 06:45
Ngày 25/2, TAND huyện Trảng Bàng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Cư (51 tuổi) cùng đồng bọn trong đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn.

Cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Cư, Hồ Thị Liễu (50 tuổi, vợ Cư), Mai Duy Phương (30 tuổi), Mai Thanh Bình (28 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bàng), Phan Thanh Cảnh (40 tuổi), Phan Thanh Quang (50 tuổi), Đặng Thị Kim Thùy (37 tuổi, vợ Cảnh, cùng ngụ quận 7, TP.Hồ Chí Minh) về hành vi tổ chức đánh bạc; Trần Văn Thảo (52 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu), Đoàn Trường An (42 tuổi) và Trần Anh Tuấn (37 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bàng) về hành vi đánh bạc.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 14h ngày 26/8/2013, Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Cư và Liễu tổ chức đánh bạc tại nhà ở khu phố Lộc An, thị trấn Trảng Bàng dưới hình thức cá cược bóng đá và ghi số đề qua internet. Tang vật gồm 1 bộ máy vi tính, 5 ĐTDĐ, 5 phiếu rút tiền, 1 đầu kết nối internet và hơn 416,6 triệu đồng. Cư khai nhận, bắt đầu tổ chức cá cược bóng đá qua mạng từ tháng 4/2012, thông qua Cảnh và một người tên Yên (chưa rõ lai lịch). Theo đó, Cảnh giao cho Cư hai trang web cá cược bóng đá với số tiền trong tài khoản là 1,1 tỉ đồng. Sau đó, Cư tạo ra các trang web "con", giao lại cho Thảo, Bình và 2 người khác cùng tổ chức cá cược bóng đá và chia hoa hồng cho Cư.

Sau khi kết thúc trận bóng, Thảo, Bình và các đối tượng quản lý trang mạng "con" đến nhà Cư giao và nhận tiền. Số tiền cá cược một trận bóng đá từ 220.000đ đến 13,5 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày số tiền người chơi đặt thấp nhất là 10 triệu đồng và cao nhất hơn 52 triệu đồng. Tổng cộng Cư thu lợi bất chính 50 triệu đồng. Từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2013, vợ chồng Cư - Liễu tổ chức cá cược bóng đá, ghi số đề qua internet thu lợi bất chính 200 triệu đồng. Vợ chồng Cảnh-Thùy và Quang tổ chức cá cược bóng đá thu lợi 230 triệu đồng. Bình, Phương thu lợi 40 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cư và Phan Thanh Cảnh cùng mức án 2 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng; Mai Thanh Bình 1 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Hồ Thị Liễu, Đặng Thị Kim Thùy cùng mức án 18 tháng tù (cho hưởng án treo), miễn hình phạt bổ sung, Mai Duy Phương bị tuyên phạt 30 triệu đồng về tội tổ chức đánh bạc; Phan Thanh Quang bị xử phạt 20 triệu đồng tội tổ chức đánh bạc; Trần Văn Thảo (52 tuổi) và Trần Anh Tuấn (37 tuổi) bị phạt tiền 10 triệu đồng và Đoàn Trường An (42 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bàng) 7 triệu đồng về tội đánh bạc

T.Trang - C.B.
.
.
.