Cả nước xảy ra 441 vụ phạm pháp hình sự trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5

Thứ Hai, 05/05/2014, 04:53
Trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5, cả nước đã xảy ra 441 vụ phạm pháp hình sự (giảm 71 vụ so với kỳ nghỉ lễ năm 2013)…

Quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm 30-4, 1-5, lãnh đạo Bộ Công an đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

Bộ trưởng Bộ Công an đã có 2 Công điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố về: chỉ đạo 8 công tác trọng tâm đảm bảo tốt ANTT trong dịp kỷ niệm những sự kiện chính trị lớn của đất nước (Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế lao động (1-5), 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5), Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc- Vesak (7/5 - 11/5), kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) và Công điện chỉ đạo thực hiện tiếp 5 nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm nêu trên. Công an các đơn vị, địa phương đã chấp hành và triển khai nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, tổ chức tốt công tác trực ban, trực chiến, tăng cường lực lượng xuống cơ sở, các tuyến, địa bàn trọng điểm, các nơi tổ chức bắn pháo hoa, các địa bàn công cộng, các điểm nút giao thông phức tạp đông người qua lại… Do đó, tinh hình chung về ANTT trong 5 ngày nghỉ lễ được đảm bảo, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại vui chơi được thuận lợi.

Theo đó, trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5, cả nước đã xảy ra 441 vụ phạm pháp hình sự (giảm 71 vụ so với kỳ nghỉ lễ năm 2013), trong đó xảy ra 13 vụ giết người; 26 vụ hiếp dâm; 19 vụ cướp tài sản; 26 vụ cướp giật tài sản; 9 vụ chống người thi hành công vụ. Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra khám phá 204 vụ, bắt 280 đối tượng phạm pháp hình sự; bắt 47 đối tượng truy nã; điều tra, khám phá 122 vụ, bắt giữ 161 đối tượng ma túy; bắt 81 vụ, 356 đối tượng đánh bạc…

Cả nước xảy ra 15 vụ cháy, gây thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. Về tình hình trật tự, an toàn giao thông, trong 5 ngày, toàn quốc xảy ra 224 vụ tai nạn giao thông, làm chết 117 người, bị thương 151 người (tổng hợp của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia). Trung bình mỗi ngày xảy ra 45 vụ tai nạn, làm 23 người chết, 30 người bị thương. Trong số này, đường bộ xảy ra 220 vụ, làm chết 113 người, bị thương 151 người, trong đó có 70 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 36 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2013 giảm 20 vụ, tăng 3 người chết, giảm 34 người bị thương. Đường sắt xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người. So với kỳ nghỉ lễ năm trước tăng 4 vụ, tăng 4 người chết

Hiếu - Xuân
.
.
.