Hà Nam:

CSGT phát hiện xe ôtô tang vật của vụ cướp

Thứ Năm, 17/04/2014, 03:22
Khoảng 9h sáng 15/4, tổ Cảnh sát giao thông do Đại úy Chu Thế Lượng làm tổ trưởng trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên QL21B  thuộc địa phận xã An Nội, huyện Bình Lục (Hà Nam) phát hiện xe ôtô nhãn hiệu KIA Morning – BKS 34A – 04382 chạy quá tốc độ cho phép.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe đã không dừng lại mà lao thẳng vào tổ công tác. Tổ công tác đã dùng xe đặc chủng đuổi theo, dùng loa kêu gọi nhưng lái xe vẫn cố tình không tuân theo hiệu lệnh đâm vào giải phân cách gây ách tắc giao thông. Lợi dụng lúc các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông, 2 đối tượng ngồi trên xe đã xuống xe thuê xe ôm bỏ trốn.

Khám xét trong xe các lực lượng chức năng đã thu được 1 bằng lái xe mang tên Lê Văn Đoàn, 22 tuổi ở Kim Xuyên – Kim Thành, Hải Dương và 1 giấy kiểm định chất lượng xe. Đây là chiếc xe tang vật của vụ cướp xảy ra vào tối 14/4 tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Chủ xe là anh Lê Văn Đoàn đã đến trình báo cơ quan Công an.

Hiện Phòng CSGT Công an Hà Nam đã bàn giao tang vật cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh theo chức năng, thẩm quyền để giải quyết

Lan Anh
.
.
.