Bình Phước: Nhóm đối tượng dùng dao lam rạch mặt người khác lãnh án 13 năm tù giam

Chủ Nhật, 02/03/2014, 17:17
Chiều 2/3, TAND thị xã Đồng Xoài vừa đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động và tuyên phạt 5 năm tù giam đối với bị cáo Hồ Văn Sơn (54 tuổi, ngụ phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài), cùng mức án 4 năm tù giam đối với Lưu Thị Hồng Quý (24 tuổi, ngụ xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng) và Nguyễn Tuấn Anh (22 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Hồ Văn Sơn quen biết và sinh sống như vợ chồng với chị Hồ Thị Nâu (35 tuổi) và có 1 con chung. Do nghi ngờ chị Đỗ Thị Hiền (38 tuổi, ngụ xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài) là người tác động khiến chị Nâu bỏ đi theo người đàn ông khác nên Sơn thuê Quý đánh chị Hiền với giá 6 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi nhận trước 1 triệu đồng, Quý nhờ người chặn đường đánh chị Hiền nhưng Sơn yêu cầu phải để lại sẹo thì mới trả hết tiền. Đến ngày 16/8/2013, Quý mua sẵn dao lam, rủ Nguyễn Tuấn Anh chặn đường, dùng dao lam rạch hai nhát vào mặt chị Hiền, gây thương tích 14% sức khỏe tạm thời

Tiến Thành
.
.
.