Biết tin con giết người, cha chở đi đầu thú

Thứ Bảy, 18/04/2015, 13:55
Bản án sơ thẩm TAND TP.HCM xét xử lưu động ngày 17/4 đã tuyên phạt Mạc Cường Nhân (19 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) 20 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 3h40 ngày 22/10/2014, Trần Thanh Hải tổ chức nhậu tại nhà ở ấp 8, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Trong nhóm bạn nhậu có Đặng Văn Dũng và Mạc Cường Nhân. Gần tàn tiệc, thấy Hải bị ói nên Dũng chê uống yếu. Nghe Dũng trêu Hải nên Nhân cũng trêu lại Dũng "là đàn ông mà ở nhà vợ".

Vì lý do này, hai bên cự cãi nhau. Sau đó, Dũng đứng lên cầm ly bia và nói sẽ uống hết ly này rồi về, không thì chút nữa sẽ có chuyện. Nhân nghe vậy nên tiếp tục khiêu khích Dũng nên cả hai tiếp tục cãi nhau, sau đó xông vào đánh nhau bằng tay.

Bị cáo Nhâm tại phiên xử .

Được bạn bè can ngăn, Dũng buông Nhân ra thì bị Nhân lấy con dao xếp mang theo đâm chết Dũng. Sau khi gây án, Nhân lấy xe máy chạy về nhà rồi kể lại sự việc cho cha mẹ biết.

Lúc này, ông Mạc Văn Cường (cha Nhân) khuyên con đi đầu thú. Trên đường đi, Nhân bị ngã té xe. Hay tin, ông Cường chạy đến sau đó chở Nhân đến Công an xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi đầu thú.

H.Anh
.
.
.