Đâm nữ chủ quán trọng thương sau khi lén nhìn thay áo

Thứ Tư, 31/08/2016, 18:09
Đặng đi đến gần cửa phòng trong quán lén nhìn nơi chị Y đang thay áo thì xảy ra cự cái. Đặng liền rút dao đâm chị Y rồi bỏ chạy.

Chiều 31-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) đã tạm giữ Lê Văn Đặng (35 tuổi, ngụ xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 15h20' ngày 28-8, Đặng cùng Huấn (chưa rõ danh tính) đến quán cà phê giải khát không tên thuộc ấp 4, xã Tiến Thành (thị xã Đồng Xoài) do chị Võ Thị Ngọc Y (36 tuổi) làm chủ để uống nước. 

Khi vào quán, Đặng gọi hai ly cà phê thì chủ quán nói đang thay áo chờ một chút. Lúc sau, Đặng đi đến gần cửa phòng trong quán (nơi chị Y đang thay áo) lén nhìn thì hai bên cãi nhau nên chị Y cầm 1 khúc cây gỗ khô nhặt bên hông quán đánh Đặng. 

Lúc này, Đặng liền cầm dao xếp đâm vào bụng chị Y gây thương tích. Chị Y bỏ chạy và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) điều trị. Còn Đặng bị người dân bắt giữ giao cơ quan Công an. 

V.Thủy-T.Thành
.
.
.