Bị phát hiện, kẻ trộm ôm bình gas cố thủ suốt 5 giờ đồng hồ

Chủ Nhật, 03/09/2017, 15:18
Sau khi đột nhập trộm tài sản bị phát hiện, đối tượng đã ôm bình gas để cố thủ nhằm ngăn cản lực lượng chức năng...

Lúc 4h ngày 3-9, Lê Văn Vinh (23 tuổi, quê quán Thanh Hoá) đột nhập vào tiệm hớt tóc ở khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (Bình Dương) để trộm. Khi đối tượng trèo lên mái tôn chuẩn bị tẩu thoát thì bị người dân phát hiện, tri hô.

 Bị người dân vây bắt, kẻ trộm trèo ngược xuống tiệm tóc và lấy bình gas mở van dọa sẽ cho nổ để ngăn cản lực lượng chức năng và người dân xông vào bắt.

Hiện trường vụ việc

Ngay sau đó, Công an thị xã Thuận An đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thuyết phục Vinh. 

Sau 5 giờ đồng hồ cố thủ trong tiệm tóc rộng khoảng 20m2, Vinh mới đồng ý ra ngoài. 

Tại cơ quan Công an, Vinh bước đầu khai nhận đã cạy mái tôn, đột nhập tiệm hớt tóc lấy laptop và camera gắn trên mái nhà.

D.Anh
.
.
.