Bị phát hiện, kẻ đồi bại khỏa thân leo rào bỏ chạy

Thứ Tư, 19/08/2015, 14:39
Khương leo hàng rào sang nhà bên cạnh hãm hiếp bé gái 12 tuổi. Bị phát hiện, Khương không kịp mặc lại quần cứ như vậy leo rào bỏ chạy

Ngày 19/8, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Đăng Khương (20 tuổi, ngụ Ninh Thuận) 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em.”

Bị cáo trong phiên xử.

Theo cáo trạng, Khương là nhân viên quán bò tơ “Xuân Đào” (khu phố 2, huyện Củ Chi). Đêm ngày 5/1/2015, sau khi uống rượu say, Khương nảy sinh ý định giao cấu với bé N.Y. (12 tuổi), nhà ở cạnh quán.

Biết ban đêm chỉ có N.Y. cùng em ở nhà, Khương leo hàng rào lưới từ chỗ làm rồi lẻn vào cửa sau lên chỗ N.Y. đang ngủ cùng em gái.

Tại đây, trong lúc Khương thực hiện hành vi đồi bại của mình thì N.Y. tỉnh dậy. Sợ nạn nhân la, hắn đã bịt miệng N.Y..

Cùng lúc này, em gái N.Y nằm kế bên thức giấc. Nhân cơ hội này, N.Y. tri hô nên thím và ông nội ở nhà kế bên, nghe thấy và chạy đến.

Bị phát hiện, Khương không kịp mặc lại quần cứ như vậy leo rào bỏ chạy. Ngay lúc này, người quản lý quán Xuân Đào nhìn thấy Khương trong tình trạng "khỏa thân" và nghe tiếng tri hô nên đã bắt giữ đối tượng giao cho Công an.

Như Hiếu – Hiền Trần
.
.
.