Bị đâm chết vì chê bai bạn nhậu

Thứ Sáu, 30/10/2020, 11:17
Ngày 30/10, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Cao Văn Miễn (SN 1990, trú thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) 17 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 84 triệu đồng.


Theo cáo trạng, Miễn và Cao Văn Diêu đều là người dân tộc Raglai, cùng trú tại thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Bị cáo Cao Văn Miễn tại tòa.

Vào khoảng 17h30’ ngày 10/6/2020, Miễn, Cao Thị Lánh và Diệu tổ chức ăn nhậu tại nhà của Cao Văn Đỏ B tại thôn Bến Khế. Đến khoảng 18h, thì giữa Miễn và Diệu xảy ra mâu thuẫn do Diệu thách thức và nói Miễn không dám đánh ai.

Cho rằng bị Diệu xúc phạm, Miễn đi vào trong nhà Đỏ B lấy 1 con dao Thái Lan rồi quay trở ra đâm 2 nhát vào vùng ngực trái, bụng của Diệu rồi bỏ trốn. 

Hậu quả Diệu chết trên đường đi cấp cứu. Đến khoảng 1h ngày 11/6/2020, Miễn ra đầu thú.

Hoàng Phúc
.
.
.