Bị chê "nhậu chùa" , đối tượng cầm mã tấu chém chết người

Thứ Ba, 19/12/2017, 16:30
Bị Phước chửi "Sao nhậu chùa hoài vậy?", bực tức Minh rủ cháu ruột cầm mã tấu tìm Phước trả thù. Khi thấy Phước đang ngồi ăn cơm cùng vợ trong nhà, 2 đối tượng đã xông vào gây án khiến ông Phước tử vong...

Ngày 19-12, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trần Văn Minh (48 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi “giết người”. Ngoài ra Công an quận Bình Thạnh còn truy xét Huỳnh Kim Long (32 tuổi, cháu của Minh) vì liên quan đến vụ án trên.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 17-12, Minh ngồi nhậu với ông Hồ Hữu Phước (50 tuổi, ngụ Bình Thạnh) tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Khuyến (phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Khi sắp tàn tiệc giữa Minh và Phước xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân chỉ vì ông Phước chửi Minh “sao mày nhậu chùa hoài vậy!”. Được mọi người can ngăn nên cả 2 bỏ về nhà.

Minh tại cơ quan điều tra

Ấm ức vì bị chửi Minh về nhà kêu Long cầm theo hung khí đến quán nhậu tìm ông Phước đánh trả thù. Khi đến nơi không thấy ông Phước, Minh và Long kéo đến nhà ông Phước. Khoảng 18h cùng ngày, 2 đối tượng thấy ông Phước đang ngồi ăn cơm cùng vợ trong căn nhà trên đường Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình Thạnh, 2 đối tượng cầm mã tấu xông vào chém ông Phước. Ông Phước bị chém gục tại chỗ, 2 đối tượng nhanh chân rời khỏi hiện trường. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Phước không qua khỏi.

Công an quận Bình Thạnh tiến hành khám nghiệm hiện trường truy xét và bắt được Minh riêng Long bỏ trốn.

Anh Thư
.
.
.