Bênh bạn gái, chém người

Thứ Tư, 11/03/2015, 11:52
Trong phiên xử phúc thẩm diễn ra vào ngày 10/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng hình phạt bị cáo Võ Như Tâm (21 tuổi, ngụ Đồng Nai) lên 4 năm 6 tháng tù (cao hơn 1 năm so với án sơ thẩm) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đêm 5/3/2014, Tâm chở bạn gái là Trương Thụy Vy đến quán cà phê Sóng Nhạc thuộc khu phố 5, thị trấn Nhà Bè uống cà phê. Khi đến nơi, thấy Phan Công Giỏi và Nguyễn Văn Dẩu đứng nói chuyện cản lối vào bãi giữ xe nên Vy kêu hai người này đi nhanh, đừng làm ảnh hưởng đến người khác.

Bị nhắc nhở, Giỏi tức tối chửi Vy nên Tâm chửi lại. Sau đó, Tâm kêu Vy lên uống cà phê trước, còn mình quay về nhà trọ ở gần đó lấy dao. Khi quay lại quán, thấy Giỏi đang đứng trên cầu thang gọi điện thoại, Tâm liền xông lại đánh người này chảy máu mũi.

Bị đánh, Giỏi chạy lên thông báo cho Dẩu và Nguyễn Văn Khế biết và gọi tính tiền ra về. Khi nhóm Giỏi ra khỏi quán thì “đụng độ” tiếp với nhóm Tâm.

Trong lúc hai bên xảy ra xô xát, Tâm dùng dao tấn công nhóm Giỏi gây thương tích, trong đó anh Khế bị nặng nhất với thương tật lên tới 32%.

H.Anh
.
.
.