Bắt ‘kỹ sư chế súng’ tàng trữ trái phép chất ma túy

Thứ Ba, 22/07/2014, 01:44
Ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Văn Hải  và Phạm Phú Tuấn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hải khai nhận đã chế tạo thành công 2 khẩu súng có tính năng, tác dụng như súng quân dụng bán ra thị trường.

15h30 ngày 18/7, tại phòng trọ của Đặng Thị Siết (27 tuổi, trú tại Đam Rông, Lâm Đồng) thuê trọ nhà bà Phạm Thị Xoa, tại An Cường, Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương, Công an huyện Kinh Môn kiểm tra, bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng này gồm: Đặng Thị Siết; Nguyễn Thảo Ngoan (21 tuổi, trú tại Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội); Bùi Văn Hải, (26 tuổi, trú tại Thượng Trà, Tân Dân, Kinh Môn) và Đặng Văn Duy (20 tuổi, trú tại Khuê Bích, Thượng Quận, Kinh Môn) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và sản xuất, chế tạo súng.

Tang vật Công an huyện Kinh Môn thu giữ gồm một bộ dụng cụ sử dụng ma túy “đá” (ma túy tổng hợp), 2 cân tiểu ly, 1 gói ni lông nhỏ ma túy tổng hợp (trọng lượng 03 gam) ở khe bể nước phía sau phòng trọ, 1 máy mài, 1 máy khoan, 1 máy hàn và các phụ kiện để sản xuất súng tự tạo, đạn bi, ổ xoay và 2 mô hình súng Colt6.

Hai đối tượng Hải và Tuấn.

Qua đấu tranh ban đầu, Bùi Văn Hải khai nhận gói ni lông nhỏ chứa chất màu trắng dạng tinh thể ở khe bể nước phía sau phòng trọ là ma túy tổng hợp của Hải mua của Phạm Phú Tuấn (32 tuổi, trú tại Đại Bản, An Dương, Hải Phòng) mục đích để bán và sử dụng. Một bộ dụng cụ sử dụng ma túy “đá” (ma túy tổng hợp), 2 cân tiểu ly trong phòng trọ là của Hải dùng vào việc sử dụng và bán trái phép chất ma túy. Các phương tiện gồm máy mài, máy khoan,  máy hàn và các phụ kiện để sản xuất súng tự tạo, đạn bi, ổ xoay và 2 mô hình súng Colt6 là những dụng cụ của Hải để dùng chế tạo súng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hải ở Tân Dân, Kinh Môn, Công an huyện Kinh Môn thu giữ 1 khẩu súng Colt, 1 viên đạn súng Colt, 1 máy mài dùng để phục vụ cho việc chế tạo súng. Hải khai nhận khẩu súng Colt trên là do Hải tự chế tạo trước đó. Trước đó, Hải đã chế tạo thành công 2 khẩu súng có tính năng tương tự với súng quân dụng và đã bán ra thị trường 1 khẩu với giá 6 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Kinh Môn bắt đối tượng Tuấn, thu giữ trong người đối tượng này một gói ni lông nhỏ chứa chất màu trắng dạng tinh thể (trọng lượng 5 gam). Tuấn khai là ma túy tổng hợp của Tuấn cất giấu trong người mục đích để bán kiếm lời. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuấn tại Đại Bản, An Dương, Hải Phòng, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 1 cân điện tử, Tuấn khai nhận dùng để cân ma túy tổng hợp.

Hiện hai đối tượng Bùi Văn Hải và Phạm Phú Tuấn đang bị tạm giữ hình sự. Công an huyện Kinh Môn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng

X.M.
.
.
.