Bắt vụ tàng trữ thuốc nổ số lượng lớn trên tàu cá

Thứ Năm, 16/10/2014, 09:14
Ngày 15/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị này đã bắt giữ 9 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ, thu giữ một lượng lớn thuốc nổ TNT.

Khoảng 4h sáng 14/10, trên vùng biển Bãi Trước, các trinh sát đặc nhiệm phòng chống tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ 9 đối tượng trên tàu BV9733, khi các đối tượng này đang “chế tạo” 9 quả mìn để đánh bắt hải sản. Khám xét tàu BV9733, các trinh sát thu giữ thêm: 14,5kg thuốc nổ TNT, 150 kíp nổ, 30m dây cháy chậm.

Bước đầu, ông Trần Văn Dũng, 31 tuổi, trú tại đường Phước Thắng, phường 12, TP Vũng Tàu, là thuyền trưởng tàu BV9733, đã thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm và ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: Đây là vụ tàng trữ vật liệu nổ có số lượng lớn nhất trong 3 năm trở lại đây bị Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, bắt giữ.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đang phối hợp với cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh điều tra mở rộng vụ án

Bách Nhật
.
.
.