Bắt tài xế xe khách Xuân Tùng gây tai nạn bỏ trốn

Chủ Nhật, 17/05/2015, 11:03
Ngày 14/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, cho biết, đã bắt giữ Lê Thanh Phong (33 tuổi, trú xã Kế Xuyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), là tài xế xe khách Xuân Tùng, mang BKS 43B-00258, gây tai nạn chết người rồi lái xe bỏ trốn.

Vào khoảng 2h sáng 13/5, bà Phạm Thị Bản (55 tuổi, ở tổ dân phố 2, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) trên đường gánh rau ra chợ Châu Ổ bán, khi băng qua đoạn quốc lộ 1A, thuộc thị trấn Châu Ổ thì bị Phong điều khiển xe khách trên chạy hướng Nam - Bắc cán chết. Sau khi gây ra TNGT nghiêm trọng, Phong không dừng xe mà tiếp tục tăng ga cho xe chạy trốn ra hướng Đà Nẵng.

Xe khách Xuân Tùng BKS 43B-00258 tại Công an huyện Bình Sơn

Nhận được tin báo của quần chúng về vụ tai nạn, Công an huyện Bình Sơn lập tức điều động lực lượng đến hiện trường điều tra, một tổ công tác cấp tốc ra tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam chốt chặn, kiểm tra các xe ôtô lưu thông trên đường có dấu hiệu gây tai nạn. Khi kiểm tra chiếc ôtô khách hiệu Xuân Tùng nói trên, các anh phát hiện đầu xe bị hư hỏng; trên gương xe còn dính vài lá rau cải. 

Trước chứng cứ đó, Phong đã thú nhận lái xe tông chết bà Bản. Điều bất ngờ hơn, qua xác minh, Công an huyện Bình Sơn còn phát hiện xe khách do Phong điều khiển đã gây ra vụ TNGT nghiêm trọng húc vào ôtô 12 chỗ ngồi BKS 92B – 00258, làm 7 người trên xe bị thương xảy ra tại huyện Mộ Đức vào ngày 10/5. Sau khi vụ TNGT tại huyện Mộ Đức được giải quyết xong, Phong lái chiếc xe này chạy ra Đà Nẵng để sửa chữa thì tiếp tục cán chết bà Bản và bỏ chạy hòng trốn tránh trách nhiệm.

Trà Câu
.
.
.