Bị nghi ngờ có chung mâu thuẫn, thanh niên 16 tuổi bị chém lìa chân

Thứ Sáu, 28/08/2020, 14:56
Chiều 28/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Võ Chí Đẹp (SN 1999, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Riêng 8 đối tượng có liên quan, Công an cho gia đình bảo lãnh tại ngoại phục vụ điều tra.

Đẹp cùng tang vật
Theo điều tra ban đầu: Lúc 20h 26/8, tại ấp 3, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, Vũ Văn Thanh Đ. (SN 2014) điều khiển xe máy BKS: 70L6 – 4186 chở Nguyễn Hoài B. (SN 2006, cùng ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa) đến xã Suối Ngô chơi. Cả Đ. và N. uống cà phê đến 21 giờ thì ra về. Trên đường về nhà đến khu vực ấp 3, xã Suối Ngô thì bị nhóm Đẹp (khoảng 10 người) mang theo hung khí đứng chặn đường đánh. Quá khoảng sợ, Đ. điều khiển xe lách qua dãi phân cách cứng chạy ngược chiều nhằm tránh nhóm thanh niên này để về nhà ở xã Tân Hòa. Vừa chạy được khoảng 100m thì Đ. bất ngờ bị 1 thanh niên khác dùng dao chém đứt lìa chân phải gây thương tích nặng. Sau đó, người dân đưa Đ. đến bệnh viện cấp cứu trọng tình trạng nguy kịch.

Ngay sau đó, Công an huyện Tân Châu đến ngay hiện trường tiến hành điều tra thu thập chứng cứ và xác định nhóm thanh niên có hành vi cố ý gây thương tích trên gồm: Trần Ngọc Hoàng Minh (SN 2007), Nguyễn Anh Tài (SN 2006), Nguyễn Tấn Tài (SN 2006), Võ Công Lập (SN 2004), Đinh Văn Thạnh (SN 2006), Nguyễn Thành Trung (SN 2004), Nguyễn Hoàng Minh (SN 2005), Lâm Văn Khoa (SN 2006) và Đẹp. Ngày 27/8, Công an bắt 8 đối tượng trên, riêng Đẹp đến Công an xã đầu thú khai nhận toàn bộ sự việc. Qua thử nhanh chất gây nghiện, Công an phát hiện Đẹp dương tính với ma túy.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, Đẹp là người trực tiếp dùng rựa chém gây thương tích cho Đ. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên do nhóm của Đẹp nghi ngờ Đ. và B. là chung nhóm thanh niên ở xã Tân Hòa đã có mâu thuẫn trước đó với nhóm. Nhóm của Đẹp đã chặn đường đánh, chém anh Đ và B. Công an đã thu giữ các hung khí gồm cây gỗ, dao… 

T.Nhung – M.Nhật
.
.
.