Phối hợp bắt nhóm chuyên “ẵm” xe phân khối lớn

Thứ Sáu, 01/09/2017, 20:34
Nhiều vụ trộm xe phân khối lớn gây bất an cho người dân, lực lượng Công an đã phối hợp cùng "Hiệp sỹ" triệt phá...

Lúc 5h10' ngày 1-9, nhận được điện thoại của Công an phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát (Bình Dương) về việc, yêu cầu phối hợp truy tìm nhóm trộm xe máy phân khối lớn hiệu Exciter 150 (trị giá khoảng 50 triệu đồng) tại phường Thới Hoà. 

Các “Hiệp sỹ” Bình Dương gồm, Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Đoàn Tấn Thông, Phan Văn Tú và Nguyễn Hoàng Trung Hiếu đã tổ chức chốt chặn nhiều tuyến đường.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật

Với đặc điểm đối tượng theo mô tả của các nạn nhân, Công an phường Thới Hoà và “Hiệp sỹ” Bình Dương, nhận định: Thời gian qua, các đối tượng đã đá nóng rất nhiều xe máy đắt tiền trên địa bàn thị xã Bến Cát. Nhóm này chuyên lấy xe máy hiệu Exciter từ 135cc đến Exciter 150cc. Chiếc xe bị mất BKS 94B1-222.18

Đến 5h45’ cùng ngày, các anh phát hiện được đối tượng điều khiển xe Exciter BKS 94B1-222.18 và xe Exciter đang xin số (được camera ghi hình trong vụ khác) với tốc độ cao trên đường nên tổ chức đeo bám. 

Sau đó, bọn chúng chạy xe máy vào điểm giữ xe thuộc phường Thắng Lợi 2, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Lập tức, các anh ập vào tóm gọn được hai đối tượng cùng tang vật. 

Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận gồm, Phạm Thành Kiên (28 tuổi, quê quán Nghệ An) và Nguyễn Văn Bình (33 tuổi, quê quán Hà Tĩnh).

D.Anh
.
.
.