Bắt nguyên Trưởng Trạm Kiểm lâm và 4 cá nhân liên quan vụ phá rừng Cà Nhông

Thứ Bảy, 11/04/2015, 10:05
Trong 2 ngày 9 và 10/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam các đối tượng liên quan đến vụ khai thác gỗ trái phép và cất giấu tại rừng Cà Nhông thuộc rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng cho biết: Trong 2 ngày 9 và 10/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam các đối tượng liên quan đến vụ khai thác gỗ trái phép và cất giấu tại rừng Cà Nhông thuộc rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, gồm:

Phạm Phú Cường (48 tuổi, nguyên Trưởng Trạm Quản lý và bảo vệ rừng Cà Nhông, Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa); Nguyễn Văn Ấn (30 tuổi, nhân viên của Trạm); Kiều Ngọc Quý (60 tuổi, trú huyện Duy Xuyên), Kiều Ngọc Trung (35 tuổi, trú huyện Đông Giang, Quảng Nam); Phạm Đình Lợi (50 tuổi, trú ở Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng).

Hành vi sai phạm của các đối tượng được điều tra sau khi một số cán bộ kiểm lâm phát hiện hàng chục phách gỗ xẻ với tổng khối lượng lên đến hơn 14m3 vào ngày 6/10/2014 được cất giấu tại khoảnh 5, tiểu khu 37, thuộc khu vực rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, giáp ranh với tỉnh Quảng Nam, cách trạm Cà Nhông không xa.

Liên quan đến trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng Cà Nhông, trước đó, 2 kiểm lâm viên và 5 cán bộ quản lý, bảo vệ rừng cũng bị xử lý kỷ luật, vì để xảy ra phá rừng trong khu vực mình quản lý.

Thân Lai
.
.
.