Kẻ trộm dê lúc nửa đêm

Thứ Ba, 15/08/2017, 13:51
Biết nhà ông Thànhvà con trai có 2 chuồng nuôi dê ở khu vực lô cao su cách xa nhà nên Tuấn nảy sinh ý định trộm cắp dê.

Ngày 15-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Võ Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Bù Đốp) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan Công an, do biết nhà ông Trần Văn Thành (59 tuổi) và con trai là Trần Văn Sang (29 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Đông, xã Tân Thành) có 2 chuồng nuôi dê ở khu vực lô cao su cách xa nhà nên Tuấn nảy sinh ý định trộm cắp dê. Tuấn chuẩn bị bao, dây, kìm và mượn xe máy của người quen để đi trộm.

 Khoảng 0h5’ ngày 13-7, Tuấn điều khiển xe máy mang theo dụng cụ đến phá cửa chuồng dê của anh Sang trộm 5 con dê. 

Sau đó, Tuấn phá cửa chuồng dê của ông Thành trộm 2 con rồi chở đi bán cho anh Nguyễn Minh Phước (40 tuổi, ngụ xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh). Từ tin báo của nạn nhân, Công an huyện Bù Đốp đã xác minh truy xét và xác định Tuấn chính là thủ phạm gây ra vụ trộm trên.

T.Thành-Đ.Tiến
.
.
.