12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt ở Long An

Thứ Sáu, 26/03/2021, 11:10
12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới phía bắc sau đó về Long An tìm đường sang Campuchia thì bị đoàn liên ngành phát hiện, bắt giữ và đưa đi cách ly...


Ngày 26/3, Bộ Đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết vừa phát hiện bắt giữ và đưa đi cách ly 12 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, khu vực thuộc địa bàn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Trước đó sáng 25/3, đoàn liên ngành gồm Bộ đội biên phòng, Công an, quân sự địa phương tuần tra kiểm soát tại khu vực cầu kênh KT10, ấp Cà Trốt, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng phát hiện 12 người Trung Quốc đang chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua Campuchia nên đưa về trụ sở làm rõ.

Nhóm người Trung Quốc xuất cảnh trái phép bị bắt giữ và đưa đi cách ly

Tại cơ quan điều tra, 12 người Trung Quốc khai nhận ngày 20/3 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới phía Bắc với mục đích tìm đường xuất cảnh qua Campuchia tìm việc làm. Đoàn liên ngành đã lập hồ sơ xử lý nhóm người này theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, đoàn đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 hoàn tất thủ tục đưa 12 người trung Quốc đi cách ly y tế tập trung tại huyện Vĩnh Hưng.

Anh Thư
.
.
.