Khởi tố 27 con bạc, thu giữ hơn 1 tỷ đồng

Thứ Tư, 25/02/2015, 10:17
Ngày 24/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố, tạm giam 27 đối tượng. Trong đó, có 7 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc. Còn 20 đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Riêng 3 đối tượng nữ được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ và mang thai.

7 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc gồm Nguyễn Xuân Hưởng (33 tuổi), trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội; Bùi Văn Tuấn, Đàm Quang Dân, Trần Ngọc Sơn, quê ở Quảng Ninh; Nguyễn Đình Quyền, Lê Hùng và Hoàn, quê ở Hà Nội.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, vào chiều 23 Tết, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ bất ngờ ập vào nhà hàng Trung Hiếu, địa chỉ Xuân Thượng, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc).

Các con bạc tại cơ quan Công an.

Tại thời điểm này, hơn 30 con bạc cả nam lẫn nữ đang say sưa sát phạt dưới hình thức xóc đĩa. Khi phát hiện lực lượng Công an, một số con bạc tháo chạy, buộc lực lượng Công an phải nổ súng chỉ thiên cảnh cáo. Tại đây, cơ quan Công an thu giữ tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; 4 dao phóng tự chế có hàn tuýp sắt, 1 dao găm...

Theo trinh sát cho biết, sới bạc do Nguyễn Xuân Hưởng cầm đầu vốn không hoạt động cố định tại một địa điểm mà liên tục thay đổi để che mắt cơ quan chức năng. Đầu tháng 2, Hưởng và một đối tượng khác (chưa rõ tên, địa chỉ) thuê nhà hàng Trung Hiếu của Nguyễn Văn Bình với giá 15 triệu đồng/tháng với lí do làm nhà kho chứa đồ đạc nhưng thực chất là địa điểm đánh bạc.

Một cán bộ điều tra cho biết, kẻ cầm đầu Nguyễn Xuân Hưởng rất hoạt ngôn, tinh vi, xảo quyệt. Khi lấy lời khai, đối tượng này quanh co chối tội. Hưởng có 1 tiền án về tội đánh bạc, bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ về tội tổ chức đánh bạc đang tại ngoại chờ xét xử thì tái phạm.

Các con bạc bị bắt giữ chủ yếu đến từ Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Nam Định và chỉ có 3 con bạc ở Vĩnh Phúc. Trong hơn 30 con bạc có 8 đối tượng nữ, nổi lên có Nguyễn Thị Hồng (59 tuổi), trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, có 8 tiền án về tội đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, con bạc Nguyễn Thị Lý (45 tuổi), quê Hà Nội, đang mang thai 2 tháng, có 1 tiền án về ma túy...

Hình thức đánh bạc tại sới này là xóc đĩa chẵn, lẻ và chia thành 2 ca. Một ca từ 12h30' tới 15h. Ca thứ hai từ 21h tới 24h. Theo luật "bất thành văn", mỗi con bạc muốn nhập sới phải nộp "tiền hồ" khoảng 1 triệu đồng. Mỗi lần đặt cửa, người chơi phải bỏ ra ít nhất là 200 nghìn đồng.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, trong hơn 30 con bạc có 15 đối tượng đã có tiền án về tội đánh bạc. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, điều tra làm rõ một số đối tượng liên quan.

Minh Hiền
.
.
.