Khóa tay đối tượng buôn ma túy và tàng trữ súng có tiền án 12 năm tù

Thứ Tư, 18/03/2020, 11:25
Từng có tiền án 12 năm về tội cướp tái sản, sau khi ra tù, Trần Lê Sơn (trú tại Phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) lại phạm tội về ma túy. Ngoài việc mua bán trái phép chất ma túy, Sơn còn tàng trữ và chế tạo nhiều loại vũ khí nghuy hiểm.


Chiều ngày 16/3. Tổ công tác của Công an thị xã Kinh môn phối hợp với Công an phường Minh Tân kiểm tra phát hiện tại khu trọ số 3 của bà Đỗ Thị Tuấn (SN 1957, trú tại khu Bích Nhôi 3, Phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn), phát hiện Trần Lê Sơn (SN 1980, trú tại khu Bích Nhôi 2) đang ở trọ tại nhà bà Tuấn đang bán 1 túi ni lông bên trong chưa chất tinh thể màu trắng cho một con nghiện trên địa bàn với giá 300 nghìn đồng (Sơn khai nhận đó là ma túy đá).

Đối tượng Trần Lê Sơn cùng tang vật

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ thêm 1 túi nilon bên trong chữa chất tinh thể màu trắng đối tượng khai nhận là ma túy đá và một số đồ dùng, dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy…

Quá trình khám xét lực lượng Công an còn phát hiện và thu giữ được thêm: 1 khẩu súng tự chế bằng kim loại màu đen dài 14cm, báng súng rộng 5cm, nòng súng dài 9,5 cm, 3 hộp tiếp đạn bằng kim loại màu đen...

Ngoài ra còn thu giữ thêm cưa sắt, máy khoan, máy cắt, ống kim loại, lò xo, búa, kìm và các dụng cụ khác liên quan đến việc chế tạo súng. Tất cả các đồ dùng, dụng cụ thu giữ tại nơi ở của Sơn.

Sơn còn cho biết: cách đây 3 đến 4 tháng Sơn đã lên mạng tìm và nghiên cứu cách chế tạo súng sau đó tự đi sưu tầm, mua các đồ dùng dụng cụ liên quan đến việc chế tạo súng ở các nơi về để chế tạo

Năm 2007, Sơn đã dùng dao bầu để uy hiếp thực hiện vụ cướp xe ô tô trên địa bàn TP Hà Nội sau đó mang xe ô tô về Quảng Ninh tiêu thụ. Sau khi bị bắt, Sơn đã bị TAND TP Quảng Ninh tuyên án phát 12 năm tù giam, ra tù vào tháng 10/ 2015,

Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Tú
.
.
.