Bắt đối tượng chuyên cướp giật trên tàu khách Bắc-Nam

Thứ Bảy, 04/07/2015, 14:29
Mỗi lần tàu chuẩn bị lăn bánh, các đối tượng lại lân la chờ hành khách nào sơ hở là lao vào cướp. Chỉ một thời gian ngắn, chúng gây hàng chục vụ cướp đối với hành khách đi tàu Bắc-Nam.

Ngày 4/7, Thượng tá Trần Quang Hiếu-Trưởng Công an huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình cho biết: Công an huyện đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Hòa (25 tuổi), trú ở xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình về hành vi cướp giật tài sản. 

Đồng thời, Công an huyện đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy nã đối tượng cùng thực hiện hành vi với Hòa là Hoàng Anh Hoàn (28 tuổi), trú thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Đối tượng Lê Văn Hòa cùng tang vật tại cơ quan Công an huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Theo hồ sơ điều tra của Công an huyện Tuyên Hóa, ngày 26/5, Lê Văn Hòa và Hoàng Anh Hoàn lên tàu TN1 từ ga Hương Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Khi tàu TN1 đến ga Tân Ấp, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình dừng lại để tránh tàu, 2 đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thị Hiền, trú thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế ở toa số 4-5 để một túi xách sát cửa sổ. Lợi dụng khi tàu chuyển bánh, chúng bất ngờ nâng lưới cửa sổ toa tàu giật chiếc túi xách trong sự ngỡ ngàng của hành khách đi tàu.

Tài sản Hòa và Hoàn cướp trong túi xách của chị Hiền gồm có 15,5 triệu đồng, 1 điện thoại di động iPhone 5S cùng một số tài sản khác.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Lê Văn Hòa khai nhận, bằng thủ đoạn tìm cách nhảy lên các đoàn tàu khi dừng ở các ga như Vinh, Tân Ấp, Đồng Hới, Hương Phố, Hà Nội… Chúng theo dõi hành khách nào sơ hở khi tàu dừng ở ga, đợi tàu lăn bánh là chúng ra tay thực hiện hành vi cướp giật, hoặc trộm cắp.

Tính đến lúc bị bắt, 2 đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp, trộm trên các đoàn tàu khách Bắc-Nam.

Được biết, đối tượng Lê Văn Hòa từng có 2 tiền án, đồng thời cả Hòa và Hoàn đều nghiện ma túy.

Sông Lam
.
.
.