Bất cẩn gây chết người, một công nhân bị truy tố

Thứ Sáu, 03/04/2015, 11:12
Chiều 2/4, Viện KSND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã có cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Thúc Khảo - công nhân Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp An Bình, về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 99 BLHS.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 7/8/2014, Huỳnh Thúc Khảo đảm nhiệm vận hành xe cần cẩu chuyên dụng phục vụ thi công đổ bê tông trụ T7 cầu Ngân Sơn trong dự án mở rộng QL1A qua địa phận khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An. 

Đến 23h hôm đó, Khảo điều khiển cần cẩu nâng hạ phễu đựng bê tông đến ngay miệng hố trụ T7, mặc dù công nhân Đỗ Thành Trung chưa ra hiệu lệnh chỉ dẫn, nhưng do bất cẩn trong thao tác kỹ thuật nên Khảo đã để cho phễu đựng bê tông hạ xuống đập trúng công nhân Nguyễn Đình Mẫn đang đứng dưới hố trụ T7. 

Cú va đập khiến anh Mẫn chết khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An, còn Khảo vào vòng tố tụng hình sự về tội danh nêu trên, có khung hình phạt tù từ 1 đến 6 năm.

Phan Văn Lương
.
.
.