Bắt 386 đối tượng đợt cao điểm tấn công tội phạm

Chủ Nhật, 28/01/2018, 10:11
Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai cho toàn thể lực lượng phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm cho người dân được vui xuân đón tết trong bình yên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai cho toàn thể lực lượng phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm cho người dân được vui xuân đón tết trong bình yên.

Cụ thể, từ ngày 1-1 đến nay, Công an toàn tỉnh Bình Dương đã tuần tra được trên 1.000 cuộc với trên 4.500 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, giải tán hơn 200 đám đông tụ tập về khuya, phát hiện 121 vụ với 386 đối tượng vi phạm pháp luật; đã điều tra làm rõ 30 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 40 đối tượng; phát hiện 40 vụ phạm pháp về kinh tế, thu giữ 20 bịch pháo các loại, 165 quả pháo nổ loại lớn, 155 quả pháo nổ loại nhỏ, bắt giữ 25 vụ vi phạm pháp luật về môi trường.
Công an và Quản lý thị trường triệt phá đường dây gas lậu quy mô lớn

Thời gian tới, Công an toàn tỉnh Bình Dương sẽ ra quân quyết liệt, các đơn vị chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bóc gỡ, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, không để hoạt động gây bức xúc trong nhân dân; tập trung xử lý các đường dây cờ bạc, tụ điểm về ma túy, mại dâm…Trên lĩnh vực kinh tế, Công an toàn tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, chống hàng lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, pháo… nhất là các mặt hàng phục vụ dịp tết, vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm…

D.Anh-C.B
.
.
.