Bắt 3 nhân viên bệnh viện bán hàng ngàn vé khám bệnh giả

Thứ Năm, 21/05/2015, 14:32
Chiều tối 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can: La Hồng Phát (34 tuổi, ngụ Q8), Nguyễn Thái Ngọc Tú (32 tuổi, ngụ Q12) và Hồ Văn Sơn (ngụ huyện Củ Chi) cùng tội “Tham ô tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng sơ hở trong việc bán vé khám bệnh thu tiền tại Bệnh viện Nhi Đồng I, các đối tượng La Hồng Phát, Nguyễn Thái Ngọc Tú và Hồ Văn Sơn là nhân viên, viên chức bệnh viện Nhi Đồng I đã tổ chức móc nối với các đối tượng bên ngoài làm vé thu tiền khám bệnh giả, đưa vào bệnh viện sử dụng chiếm đoạt số tiền lớn.

Bị can La Hồng Phát (trái) và Nguyễn Thái Ngọc Tú.

Trong đó, La Hồng Phát là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Vé giả được Tú đặt in 1,5 triệu đồng/cuốn, Phát bán ra tại bệnh viện 5 triệu đồng/cuốn. Số tiền chênh lệch, Tú và Sơn được hưởng mỗi người 850.000đ/cuốn, Phát được hưởng 1,8 triệu đồng/cuốn.

Các bị can khai nhận, từ đầu tháng 5/2013 đến khi bị phát hiện vào tháng 10/2013, các bị can đã đặt in và bán ra khoảng 5.000 vé giả (50 cuốn), tương đương 250 triệu đồng bị chiếm đoạt. Nhưng theo sổ sách của Bệnh viện Nhi Đồng I, số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 500 triệu đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thúy Hà
.
.
.