Băng nhóm trộm 3 ô tô lãnh án

Thứ Hai, 01/12/2014, 22:17
Hôm nay 1/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm (do tại tòa bị cáo rút đơn kháng cáo), giữ nguyên mức hình phạt tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo Bùi Duy Hùng (26 tuổi, ngụ huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 19 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.
Liên quan đến vụ án, trước đó án sơ thẩm còn tuyên phạt các bị cáo Mai Chấn Bôn (26 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa) 14 năm tù, Trần Thị Như Quỳnh (25 tuổi, ngụ Đồng Nai) lãnh 10 năm tù và Trần Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ Ninh Bình) 7 năm tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, từ tháng 3/2012, Hùng và bạn gái Trần Thị Như Quỳnh thuê nhà trọ chung sống với nhau như vợ chồng tại khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Trong thời gian tạm trú tại đây, Hùng quen biết với Mai Chấn Bôn làm nghề lơ xe và biết lái ô tô nên rủ Bôn cùng tham gia trộm ô tô.

Theo đó, hàng đêm Quỳnh điều khiển xe gắn máy chở Hùng và Bôn đi vào các tuyến đường thuộc TP Biên Hòa tìm nhà có ô tô để trong sân nhà sau đó đột nhập vào để trộm. Với thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2012 đến 10/2012, Hùng cùng đồng bọn đã thực hiện 3 vụ trộm xe ô tô các loại, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng đem bán lấy tiền tiêu xài.
Bị cáo Hùng trước tòa.

Ngoài 3 vụ trên, trong thời gian từ tháng 1/2013 đến tháng 3/2013, Hùng còn cùng người tình và Trần Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ Ninh Bình, lãnh 7 năm tù) còn thực hiện 7 vụ đột nhập vào dân trộm cắp, chiếm đoạt được 7 xe gắn máy và nhiều tài sản có giá trị khác trị giá 219 triệu đồng.

A.Huy
.
.
.