Băng cướp 'một ngày gây 5 vụ'

Thứ Ba, 03/03/2015, 13:23
Sau Tết Nguyên đán, Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình liên tiếp nhận được tin báo của người dân khi bị một nhóm đối tượng chạy xe máy với tốc độ cao, dùng hung khí đánh nạn nhân để cướp tài sản. Có ngày, các nhóm cướp đã gây ra liên tục 5 vụ cướp.

Điển hình là vào 19h ngày 27/2, anh Nguyễn Viết Hồng Anh (trú tại tiểu khu Hữu Nghị, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) chở bạn là chị Trần Thị Hiền Lương (trú tại tiểu khu 5, thị trấn Nông trường Việt Trung), bằng xe môtô đi trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc Nam.

Khi đến đoạn đường thuộc tiểu khu Dũng Cảm, thị trấn Nông trường Việt Trung thì bị 2 đối tượng chạy xe môtô cùng chiều vượt lên chặn đầu xe của Hồng Anh buộc dừng lại, đối tượng ngồi phía sau rút dao đe dọa làm Hồng Anh hoảng sợ bỏ chạy, đối tượng còn lại cướp của chị Lương 1 điện thoại di động hiệu OPPO NEW 3 trị giá 3,6 triệu đồng.

Trong lúc điều tra viên Công an huyện Bố Trạch đang tiến hành nhận ghi lời khai của nạn nhân, thì anh Hồ Văn Toàn (trú tại tiểu khu Dũng Cảm, thị trấn Nông trường Việt Trung), tiếp tục đến trình báo, anh vừa bị 3 đối tượng nam thanh niên đi xe môtô cùng chiều giả vờ hỏi đường, sau đó ép xe buộc anh Toàn phải dừng xe lại.

Hai đối tượng ngồi phía sau cầm theo 2 ống tuýp sắt nhảy xuống xe chuẩn bị đánh Toàn nên anh sợ hãi bỏ chạy, 1 đối tượng cầm tuýp sắt đuổi theo Toàn đánh anh 2 cái vào lưng và dùng chân đá vào mặt Toàn. Sau đó đối tượng thò tay vào túi quần cướp của Toàn 2 điện thoại di động…

Sau khi phân tích các vụ án, rà soát các đối tượng, ngày 2/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bố Trạch đã làm rõ, bắt giữ các đối tượng Nguyễn Quang Sông (25 tuổi, trú tại thôn Đại Nam 2, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch); Nguyễn Văn Hải (18 tuổi, trú thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch) và Nguyễn Văn Nhân (20 tuổi, trú thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận gây ra các vụ cướp nói trên. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Sông Lam
.
.
.