Ba tên cướp lãnh án 26 năm tù

Chủ Nhật, 28/12/2014, 11:30
Trong phiên xử lưu động sáng 26/12, TAND TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã tuyên phạt bị cáo Phạm Nguyễn Hiền Nhân, 24 tuổi, trú ở khu phố 8, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, 10 năm tù, Huỳnh Văn Hoàng Vỹ, 24 tuổi, trú ở thôn Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, 9 năm tù về tội cướp tài sản.

Cùng tội danh này, bị cáo Đỗ Minh Khuê, 24 tuổi, trú ở khu vực 8, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, lĩnh án 7 năm tù.

Cáo trạng của Viện KSND TP Quy Nhơn cho biết,  khoảng 19h ngày 27/6, Nhân cùng hai Vỹ và Khuê rủ nhau ra bờ đê sông Hà Thanh để trấn lột tài sản của những đôi nam nữ đang ngồi tâm sự ở đó. Trước khi lên xe máy đến nơi gây án, nhóm thanh niên này chuẩn bị dao, khẩu trang che mặt, găng tay.

Tại đó, cả nhóm bất ngờ tiếp cận một đôi nam nữ Nguyễn X.N. – Trần L.Q. đang ngồi trên xe máy Exciter. Nhân và Khuê cầm dao khống chế nạn nhân để cướp xe máy, nhưng đã bị anh X.N. giật được dao, đâm vào chân phải Khuê một nhát. Lập tức Vỹ xông tới đâm anh X.N. một nhát ở vùng ngực phải để giải cứu đồng bọn.

Cùng với việc cướp đoạt xe máy đưa vào TP Hồ Chí Minh bán 6,5 triệu đồng, ba đối tượng nêu trên còn cướp điện thoại di động của chị L.Q.

Hữu Toàn
.
.
.