Ba cán bộ kiểm lâm nhận án vì vòi “chung chi”

Thứ Hai, 22/08/2016, 21:49
Sau khi đưa tiền chung chi theo gợi ý của cán bộ kiểm lâm huyện Diễn Châu, chị Nguyễn Thị Thắm đã làm đơn tố cáo...

Ngày 22-8, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án lạm dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ ra xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Trọng Lễ (53 tuổi), Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Diễn Châu; Nguyễn Hữu Dương (52 tuổi), Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Diễn Châu và ông Hồ Xuân Tục (54 tuổi), Cán bộ pháp chế Hạt kiểm lâm Diễn Châu.

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, ngày 12-5-2015, chị Nguyễn Thị Thắm (42 tuổi), trú xã Đạ Kho, Đạ Tẻh, Lâm Đồng mua 500 kg quả mây tại Kiên Giang đưa ra Móng Cái, Quảng Ninh tiêu thụ. Lô hàng không bán được, nên ngày 19-5-2015, chị Thắm thuê anh Nguyễn Văn Quân chở số quả mây về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Ông Nguyễn Hữu Dương, Nguyễn Trọng Lễ và  Hồ Xuân Tục tại phiên tòa. 

Sáng ngày 21-5-2015, tổ công tác Hạt kiểm lâm Diễn Châu, Nghệ An phát hiện chiếc xe BKS 63L- 4400 do Quân điều khiển chở theo cá đông lạnh và quả mây nên đã dừng lại kiểm tra, đưa về trụ sở làm việc. 

Tài xế Nguyễn Văn Quân xuất trình giấy tờ mua bán 500kg quả mây rừng, tuy nhiên cán bộ kiểm lâm huyện Diễn Châu, Nghệ An cho rằng hóa đơn không hợp lệ, chứng từ không đúng ngày tháng và không có xác nhận của kiểm lâm địa bàn nên đã tịch thu số hàng nói trên và buộc anh Quân đóng phạt 120 triệu đồng. Sau đó anh Quân hỏi “có cách gì giải quyết nhanh nhanh không?”.

Ông Hồ Xuân Tục trả lời: “Chỉ có cách là Quân đứng ra nhận mua, bán trôi nổi số hàng trên và chịu nộp phạt 15 triệu đồng, tịch thu 300kg, được trả số hàng còn lại nhưng phải “chung chi” cho tổ công tác 20 triệu đồng. Quân bảo: “Tôi không phải là chủ hàng mà chờ chị Thắm chủ hàng ra để giải quyết”. 

Nhận được điện thoại của Quân, ngày 21-5, chị Nguyễn Thị Thắm mua vé máy bay từ TP HCM ra Nghệ An đến hạt kiểm lâm Diễn Châu gặp ông Hồ Xuân Tục thì được ông này cho biết số hàng sẽ bị tịch thu và xử phạt 120 triệu đồng, tạm giữ phương tiện.

Ngày 22-5-2015, chị Thắm và Quân tiếp tục đến phòng ông Tục trình bày và xin lại lô hàng nhưng không được. Ông Hồ Xuân Tục gợi ý chị Thắm phải nộp 20 triệu đồng để chi phí cho tổ công tác. Số tiền 20 triệu đồng sau đó được các đối tượng chia nhau…

Sau khi đưa tiền chung chi theo gợi ý của cán bộ kiểm lâm huyện Diễn Châu, chị Nguyễn Thị Thắm đã làm đơn tố cáo hành vi của cán bộ hạt kiểm lâm Diễn Châu lên Cơ quan điều tra  Công an Nghệ An.

Tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Dương bản án 18 tháng cải tạo không giam giữ; Nguyễn Trọng Lễ và Hồ Xuân Tục 15 tháng tù cho hưởng án treo, 30 tháng thử thách.

Tân Nghệ-S.Lam
.
.
.