Ẩu đả trong quán cà phê, cả 2 người cùng chết

Thứ Tư, 18/12/2013, 09:53
Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Ngọc Minh (40 tuổi, trú tại đường Thái Phiên, phường 12) và anh Huỳnh Bình (38 tuổi, phường 9, TP Đà Lạt).

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 19h30' ngày 12/12, anh Huỳnh Bình đang ngồi uống cà phê ở một quán cóc gần nhà mình thì xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Ngọc Minh. Hai người xông vào dùng hung khí ẩu đả lẫn nhau. Thấy anh bị đánh, em trai của anh Minh đã dùng một cây gậy đánh vào đầu anh Bình, làm nạn nhân bị trọng thương. Sau khi được mọi người can ngăn, anh Bình và anh Minh được người nhà đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Đến ngày 14/12, anh Nguyễn Ngọc Minh đã tử vong tại tại bệnh viện do chấn thương sọ não. Đến ngày 16/12, anh Huỳnh Bình sau một thời gian được các bác sỹ tích cực điều trị nhưng cũng đã không qua khỏi do vết thương trên đầu quá nặng

Văn Thành
.
.
.