Án tử hình dành cho kẻ giết người, cướp tài sản

Thứ Bảy, 27/09/2014, 09:16
Ngày 25/9, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Xuân Hiện về tội giết người, cướp tài sản.

Theo cáo trạng, trước đó vào khoảng 12h30 ngày 4/5/2014, Phạm Xuân Hiện, 21 tuổi, trú tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương thuê anh Vũ Hữu Dũng, 49 tuổi, trú tại tổ 12, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình làm nghề xe ôm, chở từ thành phố Thái Bình về xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương.

Khi đến khu vực đê sông Trà Lý thuộc thôn Đình Phùng, xã Vũ Đông, huyện Kiến Xương, Hiện đã dùng dao mang sẵn đâm nhiều nhát vào cổ và bụng anh Dũng làm anh Dũng chết tại chỗ. Sau đó, Hiện kéo xác anh Dũng xuống triền đê, lấy đi 1 xe máy, 1 đăng ký xe máy, chứng minh nhân dân và 1.606.000 đồng.

Sau 8 giờ kể từ khi xảy ra vụ việc, Phạm Xuân Hiện đã bị bắt tại địa bàn xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương. Phạm Xuân Hiện đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt tử hình đối với Phạm Xuân Hiện

Quang Đảm
.
.
.