Ẩn mình dưới vỏ bọc chủ nhà trẻ để trốn lệnh truy nã

Thứ Ba, 29/04/2014, 11:00
Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Bình Định cho biết, một mũi trinh sát cơ quan này vừa phối hợp Công an thị xã An Nhơn bắt giữ Trần Thị Giang, 42 tuổi, trú ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định theo quyết định truy nã của cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đây, Trần Thị Giang sinh sống ở huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh và đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng “mác” kinh doanh bất động sản. Sau khi đưa khách hàng đến xem nhiều thửa đất, Giang đòi tiền đặt cọc rồi “chuồn” biệt dạng. Theo đơn tố cáo của một số người bị hại gửi đến các cơ quan chức trách cho thấy, tổng số tiền “nữ quái” đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Sau khi về Bình Định từ năm 2013, Trần Thị Giang che giấu tung tích và hành vi phạm tội của mình bằng chiêu thức thuê nhà ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn để mở nhà trẻ Hoa Lan, tạo vỏ bọc lẩn tránh pháp luật

Hữu Toàn
.
.
.