Án mạng sau cú va chạm giao thông

Thứ Hai, 14/07/2014, 22:10
Chiều 14/7, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Minh Thông (33 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) 9 năm tù về tội “giết người”.

Liên quan đến vụ án, hai bị cáo Lưu Thạch Nam và Nguyễn Minh Pháp (cùng 22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) cũng bị phạt 9 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, trưa 2/8/2013, Nguyễn Minh Thông điều khiển xe mô tô lưu thông đến trước nhà  số 7A/81 đường Thành Thái, phường 14, quận 10 thì va chạm với xe mô tô do Lưu Thạch Nam điều khiển chở Nguyễn Minh Pháp và Nguyễn Thiện Tâm theo hướng chiều ngược lại.

Sau cú va chạm (nhưng hai xe không ngã), Thông tiếp tục điều khiển xe bỏ đi thì bị Nam quay đầu xe đuổi theo. Sau khi đuổi kịp, Nam cúp đầu xe Thông thì Pháp ngồi phía sau dùng chân đạp vào xe Thông.

Ba bị cáo tại tòa.

Thông bỏ xe chạy vào trước nhà số 7A/53 Thành Thái chụp lấy cây kéo cầm trên tay. Lúc này, Nam và Pháp xuống xe cầm theo nón bảo hiểm đi về phía Thông. Sợ bị đánh tiếp, Thông đã dùng kéo đâm Nam thì bị Pháp cầm nón bảo hiểm xông vào định đánh. Thông liền quay sang dùng kéo đâm 1 nhát trúng vào đầu Pháp.

Thấy đồng bọn bị đâm, Tâm điều khiển xe mô tô chạy tông thẳng vào Thông nhưng Thông tránh được. Liền lúc đó, Thông dùng kéo đâm tiếp 1 nhát trúng vào cổ Tâm. Bị đâm, Tâm bỏ xe chạy đến trước tiệm tạp hóa gần đó thì gục chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Thông bị quần chúng nhân dân bắt giữ và đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Trong vụ án này, Thông chỉ bị truy tố và xét xử về hành vi gây ra cái chết của anh Tâm. Đối với hành vi đâm bị thương Pháp và Nam, do hai người này từ chối giám định và có đơn không yêu cầu truy cứu hình sự nên cơ quan tố tụng không xem xét

A.Huy
.
.
.