Án chung thân cho gã cha dượng đồi bại

Thứ Sáu, 27/09/2013, 19:50
Ngày 27/9, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt Trần Văn Út (37 tuổi, ngụ ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) tù chung thân, can tội “Hiếp dâm trẻ em” và “giao cấu với trẻ em”. Nạn nhân chính là 2 con gái riêng của vợ y.

Theo nội dung cáo trạng, năm 2007, trong lần đi làm thuê ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Út gặp và quen biết với chị Nguyễn Thị Thúy (năm nay 36 tuổi) chồng bị chết và có hai con gái riêng, sinh năm 2002 và 2003. Sau đó, Út và chị Thúy dọn về sống chung như vợ chồng tại ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Gã cha dượng đồi bại Trần Văn Út.

Trong thời gian từ tháng 4/6/2013, lợi dụng lúc vợ vắng nhà và sự thiếu hiểu biết của các em, Út đã dụ dỗ và quan hệ tình dục với cả 2 cháu tổng cộng 11 lần. Với tội trạng trên, HĐXX- TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Trần Văn Út chung thân về tội hiếp dâm trẻ em, 9 năm tù về tội giao cấu với trẻ em, tổng hợp hình phạt tù chung thân

V.Đức - T.P.
.
.
.