79 năm tù cho nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng dao

Thứ Hai, 29/09/2014, 22:23
Ngày 29/9, TAND TP Cần Thơ đã mở phiên tòa lưu động xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 bị báo, gồm: Trần Thanh Tâm (21 tuổi) mức án 22 năm tù;  Trần Thanh Hiền (29 tuổi) 18 năm tù; Trịnh Văn Chung (22 tuổi) 16 năm tù;  Thái Kim Bảo (20 tuổi) 13 năm tù và Trần Mạnh Phương (18 tuổi, tất cả cùng ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn) 10 năm tù cùng về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 18/3, Tâm (nhân viên bảo vệ) cùng nhóm bạn gồm Hiếu, Bảo, Chung, Phương ... tổ chức uống rượu trước sân cơ sở massage Đệ Nhất (thuộc khu vực Bình Nhật, phường Phước Thới). Cùng thời điểm đó, tại cơ sơ massage đối diện, Trần Phước Sang cùng với nhóm bạn là Đoàn Thành Nam, Trần Văn Lý, Lý Quốc Thanh, Trần Văn Trọng… cũng đang ngồi nhậu.

Sang nhìn thấy Tâm nên kêu qua uống rượu, vì trước đây Tâm có nghi ngờ Sang lấy trộm tiền của em gái mình nên xảy ra cự cãi. Khi trở lại bàn nhậu của nhóm bạn, Sang kể lại sự việc và nói đánh nhóm của Tâm để trả thù. Tâm kêu Phương đi lấy hung khí, rồi bấm số điện cho anh ruột là Trần Thanh Hiền mang hung khí đến đánh nhóm của Sang.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động.

Khi đó, 2 người trong nhóm của Sang là Trọng và Nam, qua nhóm của Tâm uống rượu giảng hòa thì bị vây đánh. Phương dùng kéo rượt đâm Trọng, Chung dùng chiếc đũa đâm vào mặt Nam. Khi Nam bỏ chạy, bị Hiền và Tâm dùng dao đâm nhiều nhát vào người làm Nam chết tại chỗ.

Thấy Nam bị đâm, Sang nhảy vào tiếp cứu bị Tâm đâm 1 nhát vào Lưng nên bỏ chạy thoát thân. Gây án xong, cả nhóm kéo về nhà Tâm nhậu tiếp đến khi lực lượng Công an đến bắt giữ

Văn Vĩnh
.
.
.